Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu địa phương không để người dân ở lại thuyền, lồng bè trong bão

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền.

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 (có tên quốc tế là Nakri), tại tỉnh Bình Định, chiều tối 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đến kiểm tra việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyển tránh trú bão tại Cảng Quy Nhơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu địa phương không để người dân ở lại thuyền, lồng bè trong bão - ảnh 1Phó Thủ tướng tặng quà cho 3 hộ có nhà bị sập ở Nhơn Hải. - Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh Bình Định, Cảng vụ Hàng hải trong đối phó với bão Nakri. Đồng thời yêu cầu điều thêm tàu cứu hộ (SAR) đến ứng trực để hỗ trợ cho địa phương. Theo đó, 2 tàu cứu hộ đặt tại Khánh Hòa và 2 tàu cứu hộ đặt tại tỉnh Bình Định sẵn sàng cơ động hỗ trợ các địa phương khi xảy ra sự cố.

Trước diễn biến phức tạp của bão Nakri, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển, dân ở khu vực nhà chồ, triều cường ven biển, sạt lở ven sông đến nơi an toàn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão  (có tên quốc tế là Matmo) và đối phó với bão Nakri tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu