Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp đoàn đại biểu Cuba, Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế - thương mại và đầu tư thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Ngày 06/09, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Marcelino Medina González thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tái khẳng định tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp đoàn đại biểu Cuba, Lào - ảnh 1 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba. Ảnh: VGP/Hải Minh

Trên nền tảng truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế - thương mại và đầu tư thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau, như nông nghiệp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, y - dược, cũng như duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không Liên kết.     

Cùng ngày, tại buổi tiếp Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonthanou Thammavong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao ý nghĩa các hoạt động trong sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Lào 2017. Phó Thủ tướng hy vọng sự kiện sẽ góp phần vào thành công chung của hai nước nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2017 cũng như việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống của hai nước, hai dân tộc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng với sự năng động, nhiệt huyết và sáng tạo của thanh niên hai nước, hai Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các chương trình hợp tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu