Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Chia sẻ
(VOV5) -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định coi trọng việc tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Peru.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Peru Allan Wagner nhân dịp tham dự Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới”. Cùng dự có Đại sứ Peru tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) - ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC),

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định coi trọng việc tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Peru, nhất là về kinh tế - thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Peru và cá nhân ông Allan Wagner là Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy xây dựng những định hướng mới của hợp tác APEC sau năm 2020.

Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC Allan Wagner đánh gia cao vai trò khởi xướng của Việt Nam trong việc thúc đẩy thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC tại Tuần lễ Cấp cao 2017 và đóng góp của Việt Nam với tư cách Phó Chủ tịch Nhóm. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để xây dựng Tầm nhìn mới của APEC nhằm tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do và mở, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của châu Á – Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu