Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị APEC lần thứ 26

Chia sẻ
(VOV5) -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị New Zealand tăng hạn ngạch công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động kỳ nghỉ hàng năm.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN, APEC, Liên Hợp quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, ổn định, trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở đối với hoà bình và phát triển ở khu vực.

Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị APEC lần thứ 26 - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Raymond Peters. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị New Zealand tăng hạn ngạch công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động kỳ nghỉ hàng năm. Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters đánh giá cao việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai Hiệp định.

Trước đó, ngày 17/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Rimbink Pato. Hai bên nhất trí về biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong thời gian tới, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như hợp tác thuỷ sản, nông nghiệp, y tế... Papua New Guinea khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu