Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Đại học Thái Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo của Đại học Thái Nguyên, nhằm cung cấp nguồn nhân lực khu vực miền núi phía Bắc.

Ngày 17/10, đoàn công tác Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Đại học Thái Nguyên để khảo sát, tìm hiểu về công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ khu vực miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Đại học Thái Nguyên  - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: Quang Khánh/quochoi.vn

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tổ chức UNWOMEN và UNDP tại Việt Nam; đông đảo sinh viên trong nước, quốc tế đang học tập nghiên cứu tại Đại học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên hiện có gần 60.000 sinh viên trình độ đại học và sau đại học. Ngoài ra, hơn 1.000 lưu học sinh quốc tế của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đang học tập nghiên cứu tại Đại học Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đại học Thái Nguyên đã triển khai thực hiện 8 chương trình khoa học công nghệ, 45 đề tài cấp Nhà nước, 3 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 408 đề tài cấp bộ và đại học, thực hiện 77 đề tài cấp tỉnh; 7 đề tài và 18 dự án hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo của Đại học Thái Nguyên, nhằm cung cấp nguồn nhân lực khu vực miền núi phía Bắc, trong đó đặc biệt chú trọng đến cán bộ nghiên cứu khoa học là nữ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với nhiều nước trên thế giới, nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu