Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Yên Bái củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc.

Sáng 30/6, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (11/4/1900 -11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái - ảnh 1

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đã trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Yên Bái củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc. Phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trên nền tảng vững chắc 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, đặc biệt là quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu