Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021-2025)

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 13/10, tại thành phố Đồng Hới, diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2020-2025). 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Bình đạt được trong phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2016-2020.    

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021-2025) - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN

"Về công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Phát huy về truyền thồng thi đua “Quảng Bình hai giỏi”; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đổi mới và nâng cao công tác khen thưởng, chú trọng trách nhiệm  người đứng đầu, chú trọng khen các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp." Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh,

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới nhân dân Quảng Bình đang chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lớn; đồng thời tặng nhân dân vùng lũ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình số tiền 1 tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu