Phiên họp toàn thể lần thứ 27 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên họp toàn thể lần thứ 27 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai mạc sáng 16/4.

Trong phiên làm việc sáng 16/4, Ủy ban xem xét, cho ý kiến về Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (Chương trình) và một số đề nghị, kiến nghị xây dựng luật của đại biểu Quốc hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ 27 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - ảnh 1Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến 

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đánh giá công tác xây dựng pháp luật từ khâu chuẩn bị đề xuất đưa dự án vào Chương trình đến xem xét, thông qua tiếp tục có những cải tiến, đổi mới. Các đại biểu cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ đồng thời đóng góp các ý kiến vào quá trình chuẩn bị của một số dự án luật cụ thể.

Buổi chiều, Ủy ban Pháp luật thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; thành lập thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu