Phát huy nền tảng là cử tri, nhân dân để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thu các ý kiến chân thành, có trách nhiệm của cử tri, tập trung vào nhiều công việc đại sự quốc gia

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội).

Phát huy nền tảng là cử tri, nhân dân để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước  - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến, giúp các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khoa học, bài bản, công phu, có tầm nhìn chiến lược; Công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp được chú trọng, kỹ lưỡng, nhằm lựa chọn cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII sẽ là một đội ngũ mạnh, đủ năng lực, uy tín, đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Phát huy nền tảng là cử tri, nhân dân để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước  - ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, lắng nghe các ý kiến của cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. Ảnh: TTXVN

Với tư cách thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thu các ý kiến chân thành, có trách nhiệm của cử tri, tập trung vào nhiều công việc đại sự quốc gia, các nội dung Kỳ họp Quốc hội sắp tới. Mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cả nước, với Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu cao trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ Đoàn đại biểu Quốc hội của Thủ đô. Muốn vậy, phải có nền tảng là nhân dân, là cử tri đại diện nhân dân từng quận, huyện, phường, xã… phát huy trách nhiệm xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu