Phấn đấu đến năm 2030: Nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa hết sức tích cực, tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ nền kinh tế.

Phấn đấu đến năm 2030 nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức “Đầu tư”. Đây là thông tin đáng chú ý được nêu tại Hội nghị phổ biến Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, được tổ chức sáng 13/5 tại Quảng Ninh. Hội nghị do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính tổ chức, với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức tài chính – ngân hàng quốc tế tham gia tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam về công tác xếp hạng tín nhiệm quốc  gia.

Phấn đấu đến năm 2030: Nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Đầu tư - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa hết sức tích cực, tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ nền kinh tế. Một mặt góp phần nâng cao uy tín của quốc gia, mặt khác gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam.

Ngày 31/3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Đề án do Bộ Tài chính chủ trì, đề xuất mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên hạng Đầu tư. Việc hội nghị phổ biến đề án được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án, nhằm tích cực triển khai Đề án này, thúc đẩy các bộ, ngành triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu Đề án.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu