3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm đều đánh giá Việt Nam có triển vọng “tích cực”

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - HSBC cũng “lạc quan” trong việc Việt Nam có thể đạt được hạn mức tín nhiệm đầu tư trong vài năm nữa hoặc trước năm 2030.

Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế nhận định có triển vọng tiếp tục khởi sắc trong năm nay nhờ các chính sách kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, tốc độ tăng GDP cao và khả năng thu hút FDI.

3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm đều đánh giá Việt Nam có triển vọng “tích cực” - ảnh 1Sản xuất linh kiện điện tử. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam, cho biết HSBC dự đoán GDP của Việt Nam trong năm 2022 là khoảng 6,5% và khoảng 6,5% cho những năm tới. Cùng với đó, HSBC cũng “lạc quan” trong việc Việt Nam có thể đạt được hạn mức tín nhiệm đầu tư trong vài năm nữa hoặc trước năm 2030.

Trong khi đó, bà Sagarika Chandra, Giám đốc Đánh giá tín nhiệm Quốc gia của Fitch Ratings tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết tổ chức này hy vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng tốc lên 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023. Vì vậy, Fitch Ratings dự báo các nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao, cải thiện hơn nữa tài chính công sẽ giúp cải thiện hơn nữa xếp hạng tín nhiệm quốc gia trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu