Nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Quan tâm theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngay sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được công bố chiều 26/1, đông đảo nhân dân đánh giá cao kết quả của Đại hội và tin tưởng Ban chấp hành Trung ương khóa XII có nhiều bước chuyển mới.
(VOV5) - Quan tâm theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngay sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được công bố chiều 26/1, đông đảo nhân dân đánh giá cao kết quả của Đại hội và tin tưởng Ban chấp hành Trung ương khóa XII có nhiều bước chuyển mới.

 
Nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương - ảnh 1
Một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới


So với những nhiệm kỳ trước, cán bộ Trung ương nhiệm kỳ khóa XII trẻ hơn, được đào tạo và có quy hoạch bài bản. Ông Lê Văn Tân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội tin tưởng Ban chấp hành Trung ương mới sẽ làm nên thành tích mới, đưa đất nước nước phát triển, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước: " Quy trình lần này qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn thể hiện dân chủ và tập trung, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi tin đội ngũ lãnh đạo, các đồng chí trong Ban chấp hành mới sẽ bầu Bộ Chính trị đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng có nhiều khó khăn".

Theo ông Phan Văn Độ, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội thành công của công tác nhân sự  cũng là thắng lợi của công cuộc đổi mới. "Tin tưởng 180 đồng chí Trung ương xứng đáng và nhất là Tổng Bí thư để trước tình hình hiện nay lãnh đạo và đưa đất nước chúng ta hoàn thành công cuộc đổi mới của Đảng và đem lại lợi ích cho Đảng, cho nhân dân, nhất là tình hình hội nhập quốc tế hiện nay. Chúng ta phải tiến lên, đưa nước ta ngang tầm thế giới và đem lại dân chủ, tự do, hạnh phúc và đời sống nhân dân tiến bộ không ngừng."

Nhân dân cả nước đều kỳ vọng, những người được giao trọng trách, được bầu vào Ban Chấp hành khóa XII sẽ có những quyết sách đúng đắn, những việc làm thiết thực lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, ổn định về kinh tế - chính trị, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân.

Qua theo dõi thông tin về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Phạm Văn Chọn, ở thành phố Cần Thơ, cho rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 đã  bầu chọn  180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12  thật sự  là những người có tâm có tầm, xứng đáng đảm đương nhiệm vụ của đất nước: “Qua Đại hội chúng tôi gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được bầu có tài có đức để thực hiện cho tốt ý của dân. Tôi là đảng viên luôn mong mỏi chúng ta có một đất nước hòa bình kinh tế phát triển và người dân được ấm no.”

Ông Nguyễn Văn Hai, ở tỉnh Cà Mau mong muốn đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng sẽ khẳng định mạnh mẽ hơn vấn đề chủ quyền trên biển Đông của Việt Nam: “Các ủy viên Trung ương là những người có tầm, phương pháp lãnh đạo để giữ vững nền độc lập tự chủ, để xử lý các tốt các tình huống, nhất là về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là mong muốn của người dân, phải giữ vững được bờ cõi của đất nước, không được lơ là trong việc xử lý trường hợp của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây luôn là điều mà người dân quan tâm.”

Ông Nguyễn Văn Vàng, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang mong muốn trong những năm tới, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa sẽ được đầu tư nhiều hơn và cần có nhiều chính sách thu hút nhân tài, để đội ngũ trí thức trẻ sau khi học xong sẵn sàng trở về phục vụ quê hương.

Cộng đồng người Việt tại Algeria cũng quan tâm theo dõi, bày tỏ sự tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp và vạch ra những quyết sách đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời kỳ mới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu