Sau khi Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 trong phiên họp sáng nay (12/06), đông đảo cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là bước đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước Nhiều ý kiến cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này không chỉ giảm cấp trung gian để bộ máy tổ chức hợp lý hơn, mà còn tạo không gian phát triển đủ mạnh, kết hợp thế mạnh vùng miền (cả vùng núi và vùng biển). Tin tưởng vào công cuộc tái cấu trúc hệ thống hành chính để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, các cử tri bày tỏ: Tôi đồng thuận rất cao với chủ trương này. Theo tôi, đây cũng là một sự đổi mới của đất nước, từ 63 tỉnh, thành phố chỉ còn có 34 tỉnh, thành phố. Đây cũng là một sự kỳ vọng không những của cá nhân tôi mà của toàn thể nhân dân, của đất nước. Rất mong thời gian tới những nội dung chỉ đạo của Trung ương sẽ sớm được thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực cho đất nước: Tôi cho rằng đây là việc làm cần thiết, càng nhanh gọn, càng tốt. Làm sớm được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, sớm ổn định tư tưởng trong nhân dân, sớm ổn định về công tác cán bộ và nhanh chóng bắt tay vào guồng để triển khai thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội như Chính phủ đã đề ra.
Ảnh minh họa: VOV |
Cử tri và nhân dân tin tưởng chủ trương này sẽ mang đến những thay đổi, tác động lớn tới sự phát triển của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Tôi thấy việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là việc làm cần thiết để cụ thể hoá chủ trương của Bộ Chính trị. Theo sắp xếp, những thành phố có dư địa phát triển mạnh, như: Hải Dương sáp nhập Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh…Lần này sáp nhập tỉnh An Giang và kiên Giang trở thành một, như vậy, chúng ta có vựa lúa, biển và đường biên giới rất dài, rộng. Tương lai phát triển rất mạnh. Tôi rất đồng thuận về vấn đề này.