Nhân dân đánh giá cao kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Người dân tin tưởng những quyết sách của hội nghị này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nhân dân đánh giá cao kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ( Ảnh: Trí Dũng) 

 

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII bế mạc ngày 10/05, tại Hà Nội. Nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao kết quả Hội nghị, tin tưởng những quyết sách của hội nghị này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Phạm Duy Nguyên, ở Hà Nội, cho rằng: "Việc khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển, chúng tôi thấy đó là định hướng đúng của Đảng. Chúng ta cần làm tốt hơn nữa về việc giám sát, điều hành. Chúng ta cũng cần phấn đấu tốt hơn nữa để các Nghị quyết, con đường định hướng được thực hiện trong toàn dân".

Đồng tình với nội dung báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, ông Phan Ngọc Lâm, ở thành phố Lai Châu, cho rằng với sự đổi mới trong tổ chức, nội dung, cũng như sự kiên quyết thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm, có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. "Kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 lần này thực sự đã đáp ứng được lòng mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ vi phạm. Chúng tôi cho rằng, nếu Đảng nhất quán thực hiện nghiêm túc việc thanh lọc cán bộ, xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, thì lòng tin của người dân với Đảng sẽ ngày càng vững chắc" - ông Lâm nói.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu