Nguyên Thủ tướng Lào - Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần

Chia sẻ
(VOV5) - Đại tướng Sisavath Keobounphanh là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Thủ tướng Lào, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, từ trần ngày 12/5, hưởng thọ 92 tuổi. Đại tướng Sisavath Keobounphanh (1/5/1928-12/5/2020) quê quán tại  xã Muenagpua, huyện Xamneua, tỉnh Huaphanh, trong một gia đình nông dân. Năm 20 tuổi, ông tham gia quân đội Latsavong, tiền thân của Quân đội nhân dân Lào để đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước từ tay thực dân Pháp và đề quốc Mỹ.

Nguyên Thủ tướng Lào - Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần - ảnh 1 Nguyên Thủ tướng Lào- Đại tướng Sisavath Keobounphanh. Ảnh: VOV

Đại tướng Sisavath Keobounphanh là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Lào. Ông từng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, Đô trưởng Vientiane, Bộ trưởng Nông Lâm, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, và nghỉ hưu năm 2011.

Truyền thông Lào hôm nay có nhiều bài viết khẳng định: “Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần, đất nước Lào mất đi một người anh hùng vĩ đại của dân tộc”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu