Nguyên thủ các nước Ả-rập, Trung Đông chúc mừng Quốc khách Việt Nam

Ngọc Thạch/ VOV- Ai Cập
Chia sẻ
(VOV5) - Trong bức điện chúc mừng, Tổng thống Iran Rouhani tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Iran sẽ phát triển cùng có lợi.

Nhiều nguyên thủ các nước Ả-rập, Trung Đông, đã gửi điện chúc mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019). Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 2/9 gửi điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập và hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa.

Nguyên thủ các nước Ả-rập, Trung Đông chúc mừng Quốc khách Việt Nam - ảnh 1 Tổng thống Iran gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam. - Ảnh: IRNA.

Trong bức điện chúc mừng, Tổng thống Rouhani tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Iran sẽ phát triển cùng có lợi. Tổng thống Iran chúc sức khỏe và thành công tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hạnh phúc, thịnh vượng tới người dân Việt Nam.

Nguyên thủ các nước Ả-rập, Trung Đông chúc mừng Quốc khách Việt Nam - ảnh 2Quốc vương Saudi Arabia gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam. - Ảnh: SA. 

Quốc vương Ả-rập Saudi Salman bin Abdulaziz gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tết độc lập. Thay mặt nhân dân và Chính phủ Vương quốc Ả Rập Saudi, Nhà vua bày tỏ lời chúc mừng chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chính phủ, nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì sự tiến bộ và thịnh vượng.

Nguyên thủ các nước Ả-rập, Trung Đông chúc mừng Quốc khách Việt Nam - ảnh 3Quốc vương Saudi Arabia gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam. - Ảnh: SA. 

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp quốc khánh 2-9. Ngài Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Việt Nam  Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tết độc lập.

Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tết độc lập. Trong bức điện, Quốc vương bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất và chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu