Người dân Việt Nam tiếp tục phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Nhiều người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

(VOV5)- Nhiều người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Sau khi nghe bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-2014, người dân thành phố Đà Nẵng đồng tình với nội dung bài phát biểu. Ông Ngô Tuấn Anh, giáo viên trường Đại học Đà Nẵng, cho rằng: “Đây là bài phát biểu rất thẳng thắn, thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước Việt Nam trong việc xử lý tranh chấp trên biển Đông; kêu gọi dư luận quốc tế hướng sự quan tâm vào vấn đề này và chỉ rõ ra sự sai trái của Trung Quốc. Đồng thời cũng hy vọng rằng bạn bè cũng như cộng đồng dư luận của quốc tế sẽ lên án kịch liệt hành động của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút giàn khoan này về và không có hành động gây hấn trên vùng biển của Việt Nam nữa."

Ông Lê Đức Thọ, cán bộ hưu trí thành phố Đà Nẵng, bày tỏ: “Sau khi nghe toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-2014, thì thấy rằng bài phát biểu của Thủ tướng rất thẳng thắn và kiên quyết với quan điểm rõ ràng. Và cũng đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan và toàn bộ tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam. 

Trong khi đó cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Pháp và Singapore phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Chiều 11/5, hơn 500 kiều bào và người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tham gia tuần hành không chỉ có người Việt Nam mà còn có không ít người Nhật Bản ủng hộ Việt Nam. Đoàn cử 5 thành viên đến trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để đọc kháng nghị thư bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, trong đó nêu rõ sự phản đối quyết liệt đối với hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam. Cuộc tuần hành thu hút sự chú ý của giới truyền thông Nhật Bản. Phóng viên các đài truyền hình NHK, ANN cùng nhiều tờ báo của Nhật Bản đã tới đưa tin, phỏng vấn người biểu tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của dư luận Nhật Bản tới những diễn biến căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Người dân Việt Nam tiếp tục phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam - ảnh 1
Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuyên bố nhấn mạnh hành động đơn phương của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh khu vực và vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình. Các hành động của Trung Quốc đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN năm 2002. Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối hành động kiêu khích nguy hiểm của Trung Quốc, vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cũng phản đối hành động của Trung Quốc ở biển Đông. Những người Việt Nam tại Singapore kêu gọi cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau và có những hành động thiết thực để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Trong khi đó, Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam chiều 11/5 tổ chức phiên họp mở rộng bất thường, thống nhất thông qua bản Tuyên bố phản đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông. Bản tuyên bố khẳng định Trung Quốc đã và đang xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế và các quy định của Công ước Luật biển Quốc tế năm 1982, đơn phương phủ nhận cam kết của chính Trung Quốc được thỏa thuận ghi nhận tại Tuyên bố về ứng xử của các bên về Biển Đông (DOC) với các nước ASEAN, vi phạm các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; chấm dứt hoạt động và rút ngay giàn khoan Hải Dương-981, rút hết các tàu công vụ và quân sự đang hộ tống giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và không lặp lại hành động tương tự trong tương lai. Liên đoàn luật sư Việt Nam và giới luật sư Việt Nam sẵn sàng đóng góp với Chính phủ về những cơ sở pháp lý và trong các hành động pháp lý để bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Liên đoàn Luật sư Việt Nam kêu gọi toàn thể giới luật sư quốc tế, giới học giả và nghiên cứu quốc tế về Biển Đông lên án hành vi vi phạm của Chính phủ Trung Quốc; kêu gọi nhân dân Trung Quốc, giới luật sư Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý quốc tế trên toàn thế giới ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ luật pháp và công lý quốc tế, giữ gìn hòa bình ổn định và tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông và Châu Á- Thái Bình Dương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu