“Ngoại giao đi đầu trong việc đưa đất nước hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt qua các cột mốc lịch sử như gia nhập ASEAN, APEC, WTO... và ký kết, tham gia hàng trăm thỏa thuận, điều ước quốc tế”. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc Hội thảo khoa học “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phục vụ quốc gia, dân tộc” diễn ra sáng nay (28/7), tại Hà Nội.
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn |
Nhấn mạnh những thành tựu và đóng góp của ngành ngoại giao Việt Nam trong 80 năm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình, phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. "Đặc biệt, ngoại giao kinh tế đã trở thành nhiệm vụ trung tâm, là một động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Việt Nam đã thu hút được hàng trăm tỷ USD vốn FDI, trở thành 1 trong 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, là một mắt xích quan trọng trong 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt trên toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 37 quốc gia, trong đó có các nước lớn và toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực".
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu bật những thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong 80 năm qua, khẳng định những đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt là kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; từ đó đề xuất định hướng phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc dân tộc trong thời đại mới.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định: "Việt Nam đang là hình mẫu trong cách cân bằng giữa các cường quốc trên cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia. "Minh chứng nổi bật nhất cho sự vươn lên xác lập thế đứng và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế là những dấu ấn Việt Nam trong hai nhiệm kỳ là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là thành tựu ấn tượng với cộng đồng quốc tế và khu vực của ngoại giao Việt Nam, cho phép ta chuyển từ thế tiếp nhận thành chủ thể đóng góp, một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy. Việt Nam đóng góp xuất sắc vào lực lượng gìn giữ hòa bình Nam Sudan được Liên Hợp Quốc tuyên dương. Uy tín của Việt Nam trong con mắt cộng đồng quốc tế được minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất qua việc Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ nhì năm 2020 với số phiếu cao kỷ lục gần như tuyệt đối 192/193".