Ngành cao su cần nắm bắt tiến bộ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Sáng 2/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng những năm qua ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tổng Công ty vẫn giữ và duy trì được mức lương khá cao đối với công nhân lao động.

Ngành cao su cần nắm bắt tiến bộ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác thăm nhà máy chế biến mủ cao su của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.  

Phó Chủ tịch nước lưu ý Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quan tâm, nắm bắt những tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tiếp tục đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng phải chú trọng nâng cao đời sống công nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu