New Zealand mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Từ tháng 6 sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục.
(VOV5) - Từ tháng 6 sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục.

Ngày 6/6, tại buổi tiếp Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo New Zealand Steven Joyce đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở đường bay thẳng giữa hai Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Auckland (New Zealand) của Hãng hàng không Air New Zealand từ tháng 6 sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục…


New Zealand mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp ông Steven Joyce, Bộ trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế, Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Khoa học và Sáng tạo New Zealand. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)


Theo ông Đinh La Thăng, trong bối cảnh hai nước đều tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên không chỉ tạo điều kiện giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục mà còn làm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đẩy mạnh sự hợp tác, đầu tư lâu dài giữa hai nước nói chung và hai thành phố nói riêng.

Về phần mình, ông Steven Joyce cho rằng thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như giáo dục, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, thương mại, du lịch, nông nghiệp, an toàn thực phẩm… Theo đó, New Zealand sẽ đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin vốn là thế mạnh của New Zealand. Thời gian tới, phía New Zealand sẽ tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các cán bộ và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tham dự những khóa đào tạo tại nước này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu