Nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) - Theo nhận định, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông.
Nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: baochinhphu.vn

Sáng 25/4, tại trụ sở Chính Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, Việt Nam xảy ra 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 326 trận giông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất. Thiên tai năm qua đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5 nghìn 200 tỷ đồng. Theo nhận định, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị trong công tác phòng, chống thiên tai phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Theo Phó Thủ tướng, chất lượng công tác dự báo là yếu tố quyết định, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa và mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, cần xác định là ưu tiên hàng đầu để đổi mới phương pháp, cách làm, ưu tiên nguồn lực nhà nước, có cơ chế khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế. Với phương châm phòng là chính, chỉ đạo từ sớm, từ xa, cần triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu