Mọi quyết sách của Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 07/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam tại trụ sở VCCI. 

Cuộc làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 400 doanh nhân tại hơn 70 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tới cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết Hội nghị Trung ương lần thứ tư bế mạc sáng 07/10 xem xét, quyết định hai nhóm nhiệm vụ hết sức quan trọng gồm: Kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2022, kế hoạch tài chính, ngân sách 3 năm, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Quốc hội cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới.

Mọi quyết sách của Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh quochoi.vn

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự luật rất quan trọng liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, doanh nhân và phục hồi kinh tế xã hội; xem xét, quyết định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, lao động, việc làm của người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ phải sớm có kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch. Diễn đàn kinh tế - xã hội thường niên của Quốc hội được tổ chức vào đầu năm 2022 cũng sẽ tập trung bàn các vấn đề này.

Mọi quyết sách của Quốc hội đều đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm - ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc tại điểm cầu Trụ sở VCCI, Hà Nội. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đều xác định, mọi quyết sách của Quốc hội đều phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, Quốc hội muốn lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các doanh nhân, từ đó có những sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, nhất là những tác động của đại dịch COVID-19 vừa qua đối với nền kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu