Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)

Chia sẻ
(VOV5)- 6h sáng nay, 7/5, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu cùng các vị khách quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân… đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
(VOV5)- Sáng nay tại thành phố Điện biên phủ, tỉnh Điện biên, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Chính phủ Lào, Campuchia, Mehico; đại diện các đoàn ngoại giao, các tầng lớp nhân dân và các dân tộc Tây Bắc.

Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh:TTXVN)

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôn lại những ký ức hào hùng, những dấu ấn quan trọng nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ và khẳng định chiến thắng Điện biên phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản ảnh hùng ca bất hủ, bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân và quân VN. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký hiệp định Genever, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình; Cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của VN. Đồng thời phải công nhận của Lào và Campuchia, rút quân khỏi 3 nước Đông Dương. Chiến thắng Điên Biên Phủ là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; cũng là  chiến thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đầu sự sụp đổ của thực dân trên toàn thế giới.

Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) - ảnh 2
54 thanh niên rước cờ Tổ quốc, cờ Đảng diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hoàng Phương/vnexpress.net

Tiếp đó, diễn ra cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên phủ với sự tham gia của 15 nghìn người thuộc các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân các dân tộc Tây bắc.

Trước đó 6h sáng nay, 7/5, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu cùng các vị khách quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân… đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) - ảnh 3

Nhân dịp này, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động mít tinh, các chương trình nghệ thuật, giao lưu, gặp mặt với cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Tại tỉnh Điện Biên, tối qua, 6/5, diễn ra chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt”. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các đoàn ngoại giao; các cựu chiến binh Điện Biên Phủ và hàng vạn người dân tỉnh Điện Biên… Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - bản hùng ca bất diệt” gồm 2 chương: Chương 1, Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt tái hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; Chương 2, Ký ức Điện Biên - Ngời sáng tương lai và Điện Biên - Tình đất tình người, là hình ảnh một Điện Biên vững vàng phát triển đi lên cùng đất nước với các phóng sự, phỏng vấn tướng lĩnh và văn nghệ sỹ từng tham gia chiến dịch, giới thiệu tác phẩm của các tác giả viết về Điện Biên Phủ trong 60 năm qua. Tại Thủ đô Hà Nội, tối qua diễn ra Cuộc gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử năm 2014. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên “Âm vang Điện Biên – Hào khí tuổi trẻ”. Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Âm vang Điện Biên – hào khí tuổi trẻ” là một trong những điểm nhấn của đợt chào mừng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của đoàn viên thanh niên thành phố. Tham dự chương trình, Trung tá, Thầy thuốc ưu tú Ngô Thị Ái Nghiêm, người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, cho biết: “Hôm nay tôi rất vui, mừng. Năm nay tôi cũng 83 tuổi rồi, năm tôi tham gia mặt trận là 22 tuổi. Khí thế lúc bấy giờ rất là vô tư, vui vẻ lắm. Không nghĩ gì khác ngoài việc đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên bây giờ cũng nên cố gắng, phấn đấu để bảo vệ tổ quốc.”

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chúc mừng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong bức điện gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga V. Putin nhấn mạnh: Tôi xin gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ - đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh đẫm máu, giải phóng nước Việt Nam khỏi ách đô hộ của thực dân. Chính những năm tháng đó đã khơi dậy truyền thống vẻ vang về tình hữu nghị, sự tương trợ lẫn nhau và tình anh em gắn bó trong chiến đấu giữa hai dân tộc chúng ta. Những điều này đang tiếp tục là nền tảng để phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta.” Bức điện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nêu rõ: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử vĩ đại của quân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại… Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ mạnh mẽ nhân dân yêu chuộng hoà bình và các dân tộc bị áp bức bóc lột đang đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Chúng tôi xin khẳng định quyết tâm vững chắc cùng Việt Nam vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện biên phủ với chủ đề: “Dấu son lịch sử lừng lẫy năm châu” kéo dài 9 giờ, từ 5 giờ đến 14 giờ. Thông qua các phóng sự, tiết mục văn nghệ đan xen; những câu chuyện đời thường xúc động và có tính huyền thoại cách đây 60 năm cùng những phân tích của các khách mời, Chương trình làm sống lại ký ức hào hùng, những dấu ấn quan trọng nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần giúp thính giả trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu