Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi): Đảm bảo quyền con người, quyền, nghĩa vụ của công dân

Chia sẻ
(VOV5) - Góp ý vào dự thảo luật, đa số đại biểu đánh giá dự thảo luật đã sửa đổi cơ bản, toàn diện theo chủ trương cải cách tư pháp được ghi trong các Nghị quyết, văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp.

(VOV5) - Sáng 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 26, cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi.

Góp ý vào dự thảo luật, đa số đại biểu đánh giá dự thảo luật đã sửa đổi cơ bản, toàn diện theo chủ trương cải cách tư pháp được ghi trong các Nghị quyết, văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp.


Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi): Đảm bảo quyền con người, quyền, nghĩa vụ của công dân - ảnh 1
Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi. Ảnh: VGP


Để đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân như trong Hiến pháp đã nêu về nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục cụ thể hóa rõ hơn tinh thần của Hiến pháp. Giải trình về nội dung này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: Trong Hiến pháp hiện nay nêu rất rõ quyền con người và các biện pháp kiểm soát các biện pháp liên quan đến hạn chế quyền con người. Chúng tôi cũng quán triệt tinh thần của Hiến pháp đảm bảo khi các cơ quan tố tụng ban hành các quyết định liên quan đến quyền con người đều có sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát. Việc này đã quy định rõ trong chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát và trong trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng không tuân thủ việc giám sát thì chúng tôi sẽ xử lý theo tiến trình vi phạm hình sự.

Theo chương trình, chiều 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến về dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu