Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Một trong những dự án luật được đưa ra bàn thảo là Luật Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ). Với nhiều nội dung vừa bảo đảm phù hợp với thực tiễn đất nước, vừa đáp ứng được quy định của Hội đồng Bảo an LHQ. Đặc biệt dự thảo luật đã đưa ra cơ chế khuyến khích, điều kiện bảo đảm để tạo thuận lợi cho nữ giới tham gia lực lượng GGHB LHQ, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong tham gia vào các hoạt động vì hoà bình, an ninh trên bình diện toàn cầu.
Nghe âm thanh tại đây:
Các nữ chiến sỹ Đội Công binh số 2 tại lễ tiễn lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei. Ảnh: An Đăng/TTXVN |
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong tổng số gần 80 nghìn nhân viên GGHB có 8,4% là phụ nữ. Riêng nữ quân nhân và cảnh sát chiếm hơn 27%. Tại Nghị quyết số 2242, Hội đồng Bảo an LHQ kỳ vọng đến năm 2028, tỷ lệ này sẽ đạt khoảng 35%.
Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử khoảng 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động GGHB LHQ tại 3 Phái bộ và Trụ sở LHQ. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm trên 13%, đảm bảo đúng tỷ lệ nữ giới theo tiêu chí của LHQ.
Để duy trì và tăng cường tỷ lệ nữ, Việt Nam cần có các chính sách mang tính bền vững, để thu hút nữ giới tham gia. Dự thảo luật “Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc” thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo qui định của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Trong đó có các nội dung cơ bản về thúc đẩy bình đẳng giới trong tham gia hoạt động GGHB LHQ như: Nghiêm cấm các hành vi phân biệt về giới; Bảo đảm nữ giới được tuyển chọn, đào tạo, tập huấn phù hợp theo đúng chuyên môn, nhiệm vụ và giới; Quy đinh về chế độ, chính sách đặc thù đối với nữ.
Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam |
Đại tá Nguyễn Như cảnh, Phó cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, Bộ Quốc phòng, cho biết: "Dự thảo luật có đề xuất phương án đề cao vai trò bình đẳng giới nhằm 2 mục tiêu. Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu LHQ theo Nghị quyết 1325 của LHQ về phụ nữ hòa bình và an ninh. Trong đó, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động GGHB LHQ và LHQ đưa ra các tiêu chí rất cụ thể đối với loại hình cá nhân và đơn vị tham gia. Điều thứ hai hết sức quan trọng là tạo hành lang pháp lý và là nguồn động viên rất lớn khuyến khích các nữ sĩ quan quân đội và công an tham gia GGHB LHQ".
Đại tá Lê Quốc Huy, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam |
Đại tá Lê Quốc Huy, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, khẳng định Dự luật hoàn thiện là khuôn khổ pháp lý quan trọng khuyến khích phụ nữ tham gia đóng góp vào hoạt động này: "Dự luật lần này rất quan tâm tới chế độ chính sách cho lực lượng tham gia GGHB, áp dụng không những cho lực lượng trong quá trình huấn luyện trong nước, mà còn áp dụng trong khi triển khai, và đặc biệt là kể cả khi lực lượng đã kết thúc nhiệm kỳ và trở về an toàn. Cũng có những quy định để động viên lực lượng nữ, từ vật chất cũng như tinh thần cũng được đề cập tới trong dự luật lần này".
Việc Việt Nam hoàn thiện các quy định về tham gia hoạt động GGHB LHQ đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, cụ thể, ổn định, là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm sự phù hợp của pháp luật Việt Nam với mục tiêu khuyến khích nâng cao tỷ lệ nữ trong tham gia hoạt động GGHB LHQ theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.