Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thể hiện Việt Nam có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ dự kiến mở rộng đối tượng dân sự, thể hiện trách nhiệm quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 14/5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày Tờ trình dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nghe âm thanh ở đây:
 
Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thể hiện Việt Nam có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế - ảnh 1Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày Tờ trình dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5

Theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 130 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lực lượng được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an.

Tại dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về đối tượng dân sự được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Lý do là Đề án tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được Bộ Chính trị thông qua tháng 11/2012 đã có quy định về việc cử đối tượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định: "Các lực lượng tham gia giữ gìn hòa bình của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã giúp Việt Nam tăng cường hi nhập quốc tế, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế".

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định Hiến pháp năm 2013, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu