Liên bang Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết Liên bang Nga đang xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trên lãnh thổ Việt Nam.
Liên bang Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi điện đàm - Ảnh: VOV

Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh đại Covid-19, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt - Nga có bước chuyển biến tích cực, nhất là kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực (10/2016); quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại thời gian qua vẫn duy trì đà tăng trưởng. Hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, cần được phát huy tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết Liên bang Nga đang xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trên lãnh thổ Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội và các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu