Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt – Nga

Văn Thường/Phóng viên VOV thường trú tại Liên bang Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu.

Ngày 22/12, tại trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức hội thảo “Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nga trong bối cảnh mới”.

Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu, gồm đại diện của Bộ Ban ngành của Liên bang Nga, các hội đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt – Nga - ảnh 1Hội thảo do Đại sứ quán VIệt Nam tại LB Nga tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu - Ảnh: PV VOV tại Liên bang Nga 

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều điều kiện đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố để trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga.

Các đại biểu tin tưởng rằng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Nga sẽ vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu