Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Hoa Kỳ

Phạm Huân/VOV-Washington
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Trợ lý Bộ trưởng Reed Werner tỏ lòng trân trọng nguyên TBT Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo góp phần định hướng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển theo hướng tích cực.

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Hoa Kỳ - ảnh 1

Quang cảnh lễ viếng - Ảnh: Phạm Huân/VOV-Washington

Ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại diện các cơ quan Chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ và các Cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Washington ký sổ tang trực tuyến, gửi điện hoa chia buồn, trong đó có Phó Trợ lý Bộ Quốc phòng Reed Werner; Hạ nghị sỹ Ted Yoho (Cộng hòa – Florida), Đại sứ các nước Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, và các nước ASEAN khác cùng các nước Hungary, các nước châu Phi, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Washington D.C.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Mỹ, Phó Trợ lý Bộ trưởng Reed Werner tỏ lòng trân trọng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo góp phần định hướng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển theo hướng tích cực từ những ngày đầu hai nước mới bình thường hóa quan hệ. 

Hạ nghị sỹ Ted Yoho, thành viên cao cấp Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương và chống phổ biến vũ khí, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nhấn mạnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển tốt đẹp như ngày nay.

Cùng ngày, đại sứ quán Việt Nam tại nhiều quốc gia cũng đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên TBT Lê Khả Phiêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu