Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trang trọng tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chia sẻ
(VOV5) -  Do tình hình dịch COVID-19 tại Nga còn phức tạp, vì vậy Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mở sổ tang bằng hình thức trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 17/8.

Ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại trụ sở của Đại sứ quán. 

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trang trọng tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - ảnh 1Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.- Ảnh: VOV

Thay mặt toàn thể Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Do tình hình dịch COVID-19 tại Nga còn phức tạp, vì vậy Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mở sổ tang bằng hình thức trực tuyến từ ngày 14 đến ngày 17/8.

Cùng ngày, đồng loạt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các đoàn ngoại giao như Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwet…cùng đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống tại Canberra cũng đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu