Lễ viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh tại Đại Sứ Quán Lào tại Việt Nam

Thành Nam
Chia sẻ
(VOV5) - Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. 

Sáng 15/05, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức lễ viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Chính phủ, nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ; Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Ông Phạm Minh Chính ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng cùng đại diện một số bộ, ban ngành tổ chức đoàn thể Việt Nam tham dự lễ viếng.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh tại Đại Sứ Quán Lào tại Việt Nam - ảnh 1Đoàn lãnh đạo nhà nước viếng đại tướng Sisavat Keobunphan.

Ông Sengphet Houngboungnuang Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam, cho biết: “Hôm nay. Đại sứ quán cùng toàn bộ nhân dân Lào tổ chức lễ viếng để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ tới vong linh của Đại tướng Sisavath Keobounphanh. Là người có công lao to lớn. là một trong những lãnh đạo thế hệ đầu tiên của cách mạng Lào, người đã  đóng góp vào phong trào kháng chiến cứu nước, chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Không chỉ là vậy, người từng kề vai sát cánh với những chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Do đó sự ra đi của người là mất mát vô cùng to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Lào”.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphanh tại Đại Sứ Quán Lào tại Việt Nam - ảnh 2Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ, ghi sổ tang.

Sau lễ viếng, ông Trương Hòa Bình xúc động ghi sổ tang với nội dung: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phần đầu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Việt Nam mất một người bạn, một người anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, cũng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các bộ tộc Lào và gia quyến Đại tướng Sisavath Keobounphanh lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu