Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Trung tâm gây mê, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức "Lễ kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2016) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa".

(VOV5) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức "Lễ kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2016) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa".


Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể Trung tâm Gây mê hồi sức Ngoại khoa và trao tặng Huân chương lao động cho 2 cá nhân của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có thành tích xuất sắc trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Trung tâm gây mê, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức - ảnh 1
Lãnh đạo Trung tâm Gây mê Hồi sức nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh vinh dự to lớn này là sự đóng góp của toàn thể cán bộ y tế và nhân viên bệnh viện và trung tâm qua các thời kỳ. Mỗi tập thể và cá nhân viên chức của bệnh viện cần tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; đào tạo hướng dẫn chuyên môn cho tuyến dưới, đổi mới tinh thần, tác phong phục vụ người bệnh để thực sự là trung tâm đầu ngành của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu