Lập Quy hoạch Thủ đô cần sự bài bản, khoa học, đảm bảo thống nhất, đồng bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội đã lập và thẩm định qui hoạch quốc gia và qui hoạch vùng thời kỳ 2021-2030.
Lập Quy hoạch Thủ đô cần sự bài bản, khoa học, đảm bảo thống nhất, đồng bộ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng 09/03, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" với thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao thành phố Hà Nội đã thực hiện được khối lượng công việc lớn, trong đó nổi bật là việc lập và thẩm định quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030; thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2021 để đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc thẩm quyền theo quy định; đã thẩm định 18 qui hoạch sử dụng đất của 18 huyện thời kỳ 2021-2030 theo qui định của pháp luật về đất đai… Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn 1 số quy hoạch chưa hoàn thành.

Tại cuộc làm việc, một số ý kiến đề nghị thành phố Hà Nội cần bảo đảm chất lượng quy hoạch và tính kế thừa trong bối cảnh hạn hẹp về thời gian, lưu ý Thành phố cần coi trọng chất lượng của cơ quan tư vấn lập quy hoạch và chất lượng cơ quan thẩm định cũng như xem xét việc lấy ý kiến của dân cư, cộng đồng trong việc lập quy hoạch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu