Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết tại Cao Bằng, Lào Cai

Vũ Khuyên - Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Tại huyện biên giới Quảng Hòa, Thủ tướng tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo...

Sáng nay (16/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên các lực lượng vũ trang; gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết tại Cao Bằng, Lào Cai - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà động viên người dân Cao Bằng. Ảnh: VOV

Tại huyện biên giới Quảng Hòa, Thủ tướng tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nói chuyện với bà con huyện Quảng Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: “Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục có nhiều sáng kiến, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, công nhân, các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết tại Cao Bằng, Lào Cai - ảnh 2Chương trình thăm và tặng quà Tết của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VOV

Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát khu vực cửa khẩu Tà Lùng,  thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; khảo sát dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết tại Cao Bằng, Lào Cai - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VOV

Tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát tổ chức sáng nay (16/1).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn công tác trao các suất quà Tết tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao xe đạp và áo ấm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội chứng kiến trao biển tặng 300 triệu đồng cho mô hình bếp sạch cơm ngon thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu