Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Quý Mão

Chia sẻ

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai, sáng nay (16/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Quý Mão - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022; tin tưởng tỉnh Lào Cai sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng của vùng; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Quý Mão - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn chăm lo thật tốt cho gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhất quyết ai cũng phải có Tết và không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Quý Mão - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trao quà tặng Đồn Biên phòng Bát Xát, Đồn Biên phòng Y Tý, Đồn Biên phòng A Mú Sung, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345, hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu