Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức trên các lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Về hợp tác trên bình diện đa phương, Việt Nam ủng hộ các đối tác bên ngoài, trong đó có Đức, tăng cường hợp tác với ASEAN vì lợi ích chung

Ngày 23/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã hội đàm trực tuyến với ông Niels Annen, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức trên các lĩnh vực - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm trực tuyến với ông Niels Annen, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức. Ảnh: vietnamnet.vn

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức trên nhiều lĩnh vực, thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1975- 2020. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Đức luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Hai bên mong nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Về hợp tác trên bình diện đa phương, Việt Nam ủng hộ các đối tác bên ngoài, trong đó có Đức, tăng cường hợp tác với ASEAN vì lợi ích chung, góp phần thúc đẩy xu thế tự do hóa thương mại, đề cao đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế ở khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các vấn đề cùng quan tâm, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu