Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Venezuela

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Venezuela - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Diosdado Cabello Rondón, Phó Chủ tịch thứ Nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Diosdado Cabello Rondón, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela; mong muốn các lực lượng chính trị Venezuela đối thoại, tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở Hiến pháp.

Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo...

Trước đó, cùng ngày 30/9, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Tại hội đàm, hai bên chia sẻ kinh nghiệm công tác; thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ 29/9-1/10), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; làm việc với Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu