Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela trên nhiều lĩnh vực

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Venezuela mong muốn trong thời gian tới, thanh niên hai nước Việt Nam – Venezuela tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế.
Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1 Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Rodbexa Poleo

Chiều 10/7, tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela.

Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela trên nhiều lĩnh vực - ảnh 2Lãnh đạo Trung ương Đoàn tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela do bà Rodbexa Poleo, Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela, làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 – 13/7, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/12/1989 – 18/12/2019).

Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela trên nhiều lĩnh vực - ảnh 3Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Venezuela trên nhiều lĩnh vực

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn tăng cường hợp tác với Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela trên các lĩnh vực khác như: đào tạo kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên, công tác tình nguyện, khởi nghiệp để thanh niên hai nước có nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác hữu nghị thanh niên hai nước.

Về phần mình, Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Rodbexa Poleo bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, thanh niên hai nước Việt Nam – Venezuela tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là các hoạt động thuộc khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới; tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, cũng như các hoạt động trao đổi các đoàn thanh niên, lãnh đạo trẻ sang thăm và làm việc tại Việt Nam và Venezuela.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu