Kỷ niệm Quốc khánh Bungari tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Lịch sử 68 năm quan hệ song phương đã trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa hai nước hiện nay.

Chiều 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Bungari (3/3/1878-3/3/2018). 

Kỷ niệm Quốc khánh Bungari tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. - Ảnh: Minh Hiệp

Chúc mừng nhân dân Bungari nhân ngày Quốc khánh, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử giải phóng đất nước Bungari cách đây 140 năm; cảm ơn Bungari trong nhiều thập niên của thế kỷ trước đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ, chuyên gia và hàng vạn công nhân lành nghề. 

Bà Hoàng Thái Lan cho rằng lịch sử 68 năm quan hệ song phương Việt Nam và Bungari đã trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa hai nước hiện nay, đang được lãnh đạo và nhân dân hai nước tích cực gìn giữ, vun đắp, phát triển ngày càng tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, ngoại giao nhân dân... 

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Bungari tại Việt Nam, ông Oleg Marinov, Giám đốc Văn phòng Kinh tế, Thương mại Bungari tại Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn các cán bộ, học sinh, sinh viên từng học tập, làm việc tại Bungari sẽ là cầu nối vững chắc, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam- Bungari vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu