Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Cuba đang tiếp thu những kinh nghiệm, cách thức mới mà hai nước đã trao đổi trong cập nhật mô hình kinh tế-xã hội. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba - ảnh 1

Phó Giáo Sư – Tiến Sĩ Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM (giữa) nhận cờ truyền thống do UBND TP trao tặng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội - Ảnh: VOV

Sáng 28/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960-2/12/2020) và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh (1990-2020). 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM khẳng định tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng đất nước vẫn luôn keo sơn gắn bó. Bà Indira Lopez Arguelles cũng cho biết Cuba đang tiếp thu những kinh nghiệm, cách thức mới mà hai nước đã trao đổi trong cập nhật mô hình kinh tế-xã hội. 

Theo bà Indira Lopez Arguelles: "Ngày nay, Cuba đang tìm những cách thức mới để tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế nước nhà, củng cố lĩnh vực sản xuất và chúng tôi học hỏi, tiếp cận rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Cuba cũng có nhiều bạn trẻ Việt Nam đang được đào tạo tại các trường Đại học cũng như công ty Cuba về xây dựng và vận tải. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp tục sự giúp đỡ của mình về những nhu cầu cần thiết trong phát triển giáo dục văn hóa, du lịch và y tế với những người anh em Việt Nam".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu