Ký kết hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ
VOV5) - Các đơn vị tham gia ký kết nhằm tăng cường công tác vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh biên giới.

(VOV5) - Các đơn vị tham gia ký kết nhằm tăng cường công tác vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh biên giới.


Chiều 1/11, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Chương trình phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021 với nội dung “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế-xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. 


Ký kết hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới phát triển kinh tế xã hội  - ảnh 1
Lãnh đạo 3 cơ quan ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021. Ảnh: bienphong.com.vn

Các đơn vị tham gia ký kết nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, động viên con em đi học; phát triển công tác y tế thôn, bản. Cùng với đó, phối hợp nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, cán bộ làm công tác dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường phát huy tình đoàn kết quân dân, tích cực tham gia hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới, hải đảo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu