Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Trong 4 tháng qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua.

Sáng 22/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 4 tháng qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát. Điều này tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội - ảnh 1

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, phát biểu tại phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng: "Về cơ bản chúng tôi tán thành nhiều nội dung trong báo cáo, qua đó nhìn rõ sự nỗ lực, quyết liệt của Chính phủ từ đầu năm đến nay bằng rất nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Phải nhìn rõ một điều là từ đầu năm đến nay, việc cải cách thủ tục hành chính đã lan tỏa từ Trung ương xuống các địa phương. Những điều này đã mang đến hiệu quả tích cực".

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng việc  Chính phủ kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng... cùng với việc Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu sẽ là động lực giúp kinh tế năm 2019 tiếp tục khởi sắc, đạt được những mục tiêu đề ra. 

Ông Cường nhấn mạnh: "Tôi rất đồng tình với Chính phủ khi đặt ra định hướng để thúc đẩy phát triển các Tập đoàn kinh tế tư nhân. Điều này ít được đề cập đến và chúng ta chỉ coi kinh tế tư nhân là các trụ cột cho tăng trưởng nhưng việc phát triển các Tập đoàn kinh tế tư nhân mới tạo ra được các chuỗi giá trị và sự tăng trưởng mới đóng góp cho nền kinh tế. Theo tôi cần có những giải pháp để định hướng cho sự phát triển của các Tập đoàn kinh tế tư nhân... Điều nữa chọn lọc thu hút đầu tư nước ngoài để tránh sự cạnh tranh với các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân trong nước".

Trong phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và thảo luận về nội dung này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu