Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 19 ngày

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 20/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo.

Theo đó, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 23/5/2022, bế mạc vào ngày 16/6/2022. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, Kỳ họp lần này được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Dự kiến kỳ họp tiến hành xem xét, thông qua 05 dự án luật, 03 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 06 dự án luật khác.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 19 ngày - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh baohanoimoi.vn

Về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết: "Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 05 Dự án: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; xem xét việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo."

   Kỳ họp cũng dành 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu