Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tập trung thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ổn đinh từ 10% trở lên so với năm 2018.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang Việt Nam dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 5 - 06/01/2019.

Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thonloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41  Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào -Ảnh VOV

Sáng 06/01, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Lào. Đánh giá kết quả hợp tác năm 2018, hai Thủ tướng thống nhất cho rằng hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển. Hơn 400 dự án của doanh nghiệp Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD, tiếp tục đóng góp cho ngân sách và phát triển kinh tế xã hội của Lào, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2018 đạt hơn  tỷ USD, tăng 14% so với năm 2017.

Về phương hướng hợp tác năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tập trung thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ổn đinh từ 10% trở lên so với năm 2018. Cùng với đó tăng cường trụ cột hợp tác từ quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững.

Hai Thủ tướng cũng giao các cơ quan của 2 bên phối hợp rà soát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư tại thị trường của nhau, từ đó, nâng cao tính bổ trợ giữa 2 nền kinh tế. Đặc biệt, 2 Chính phủ sẽ thí điểm đưa các nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào vào giảng dạy tại các trường học của 2 nước.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu