Kinh tế vĩ mô 7 tháng năm 2021 cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá tích cực

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Thủ tướng, thời gian này, cả nước tập trung ưu tiên cho chống dịch, vì chống dịch thành công, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục hồi kinh tế - xã hội thuận lợi hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 và về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 11/08, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Tinh thần là phải làm ngay, làm nhanh, làm quyết liệt và phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kinh tế vĩ mô 7 tháng năm 2021 cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá tích cực - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VOV

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với thực hiện tốt giãn cách xã hội, phải tổ chức xét nghiệm một cách thần tốc để bao vây ổ dịch; thực hiện theo phương châm phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, điều trị tích cực, dập dịch, nhanh chóng ổn định tình hình. Thủ tướng yêu cầu khi phong tỏa, cách ly, các địa phương không được để cho bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời, chăm lo cả về tinh thần, động viên người dân, cùng với đó, tuyên truyền, giải thích cho công nhân về pháp luật.

Kinh tế vĩ mô 7 tháng năm 2021 cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá tích cực - ảnh 2Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021. Ảnh: VOV

Về vấn đề vaccine, Thủ tướng cho biết bên cạnh thúc đẩy nhập khẩu vaccine, Chính phủ và các cơ quan liên quan cũng đẩy mạnh chuyển giao, nghiên cứu để sản xuất vaccine trong nước và đang có triển vọng tốt. Tuy nhiên, việc sản xuất, công nhận vaccine sản xuất trong nước cần thời gian do phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khoa học và pháp lý. Hiện nay, công tác chống dịch sẽ thực hiện theo quy trình “5K + vaccine + công nghệ + thuốc + các biện pháp khác”.

Về tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô 7 tháng cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá tích cực. Theo Thủ tướng, trong lúc này, cả nước tập trung ưu tiên cho chống dịch, vì chống dịch thành công, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục hồi kinh tế - xã hội thuận lợi hơn.

Thủ tướng nêu rõ 5 yêu cầu phải đạt được, giữ vững trong thời gian tới, đó là: cương quyết giữ được lưu thông hàng hóa; bảo đảm lưu thông về tài chính - tiền tệ; giữ được cung ứng về nguồn lao động, không để đứt gãy thị trường này; chăm lo, hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm sự chỉ huy, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ để triển khai những nội dung này. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV, trong đó có việc chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu