Khẳng định quyết tâm chính trị của Quốc hội trước vấn đề cấp bách của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 20, sáng nay (14/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 (5-9/1) và Kỳ họp bất thường lần thứ 3 (18/1) diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với những kết quả đạt được rất quan trọng. Quốc hội đã xem xét, thông qua 1 luật, 3 nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Khẳng định quyết tâm chính trị của Quốc hội trước vấn đề cấp bách của đất nước - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp sáng 14/2. Ảnh: quochoi.vn

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thành công của 02 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban TVQH trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và nhân dân: "Rõ ràng là việc chuẩn bị “từ sớm từ xa” không phải chỉ từ cơ quan của Quốc hội mà bắt đầu từ Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan trình. Sự phối hợp này cũng phải đến từ công tác phối hợp ngay từ đầu. Các cơ quan hữu quan sớm tổ chức để triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành để giải quyết những vướng mắc, những điểm nghẽn trước mắt."

Khẳng định quyết tâm chính trị của Quốc hội trước vấn đề cấp bách của đất nước - ảnh 2Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên làm việc sáng 14/2. Ảnh: quochoi.vn

Cũng trong sáng nay, Ủy ban TVQH biểu quyết thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký.

Chiều cùng ngày, Ủy ban TVQH cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 01/2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu