Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở Việt Nam đặt ra mạnh mẽ như hiện nay.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 20, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Ngoài ra, Ủy ban TVQH tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV; Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội, xem xét dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký và xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 01/2023.

Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng thủ dân sự - ảnh 1Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/2. Ảnh: quochoi.vn

Trước đó vào chiều 13/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh: An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh và Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở Việt Nam đặt ra mạnh mẽ như hiện nay; đề nghị các địa phương quy hoạch phát triển đô thị, bố trí nguồn lực; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu