Khai thác thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 16/01, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá năm 2018, công tác đối ngoại nhân dân đạt được các kết quả đáng tích cực: tăng cường quan hệ đoàn kết hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với bạn bè và đối tác quốc tế; tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong nhiều vấn đề; tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế, xã hội…

Khai thác thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: dangcongsan.vn 

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Tiếp tục khai thác thế mạnh của đối ngoại nhân dân, đó là khả năng tạo nền tảng sâu rộng bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với các nước, tạo chất keo gắn bó trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực nước ngoài nhất là viện trợ phi chính phủ để phát triển kinh tế xã hội; đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại để lan tỏa chủ trương và đường lối của Đảng về đối ngoại. Các bộ ngành liên quan cần tăng cường công tác tham mưu tổng kết kịp thời cho lãnh đạo Đảng trong việc xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu