Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - UB Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

Sáng 10/2, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức khai mạc Phiên họp thứ 42.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul; cho ý kiến việc chuẩn bị Năm Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41); xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số vấn đề quan trong khác.

Đề cập đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn sẵn sàng sát cánh cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch này, và vừa chống dịch, vừa triển khai để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý không để dịch chồng dịch”.

Chiều 10/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Năm chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41.

Phiên họp bế mạc ngày 11/2. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu