Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp theo vụ việc

Chia sẻ
(VOV5) - Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 41, sáng 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên họp.

Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp theo vụ việc - ảnh 1

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ, theo đó, chỉ sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách để tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong giám định tư pháp  theo vụ việc nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà không mở rộng sửa đổi sang các nội dung khác của Luật.

Đối với các ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đại biểu cho ý kiến liên quan đến các nội dung về phạm vi hoạt động của Hòa giải viên; chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thủ tục ra Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành; việc xem xét lại Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu